Chiến tranh thương mại đe dọa đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 06:36 GMT+7

VTV.vn - Một loạt thể chế kinh tế tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ dự báo triển vọng kinh tế thế giới.

Theo IMF, cuộc chiến thuế chưa có hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 giảm 0,5%. Cuộc chiến thương mại này cũng có thể khiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu giảm 455 tỷ USD.

Tổng Giám đốc IMF khẳng định những đe dọa áp thuế như hiện nay còn gây tổn hại niềm tin của giới doanh nghiệp và thị trường. Rất nhiều chuyên gia kinh tế cũng có nhận định tương tự.

Ông Shaktikanta Das - Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ - cho hay: "Các thị trường tài chính trên toàn cầu đã bị xáo trộn do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hầu hết các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi đều mất giá so với đồng USD".

Bà Laurence Boone - Chuyên gia kinh tế trưởng, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) - nói: "Những bất ổn trong thương mại đang thực sự đè nặng lên đầu tư và việc làm ở khắp mọi nơi trên thế giới".

"Tôi nghĩ cuộc chiến thương mại có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đây thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Chủ nghĩa bảo hộ có thể đang gây ra hậu quả đối với sự tăng trưởng kinh tế ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Điều quan trọng hiện nay là cần phải thuyết phục các quốc gia bãi bỏ các biện pháp bảo hộ", ông Dominique De Villepin - cựu Thủ tướng Pháp cho hay.

Một loạt lo ngại, cảnh báo trên được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra cuối tuần này tại Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước