GDP toàn cầu giảm 455 tỷ USD vì chiến tranh thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/06/2019 08:42 GMT+7

VTV.vn - 455 tỷ USD tương đương với 0,5% GDP toàn cầu trong năm 2020 có thể bị thổi bay nếu cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Theo cảnh báo vừa được Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF đưa ra, các dòng vốn đã có một số dấu hiệu phục hồi sau khi ngân hàng trung ương nhiều nước điều chỉnh chính sách tiền tệ của mình, tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro. 

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ khiến hoạt động đầu tư, sản xuất và tăng trưởng kinh tế tiếp tục sụt giảm mạnh. IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống còn 6,2% trong năm nay và 6% trong năm 2020, thấp hơn so với ước tính trước đó.

FED lung lay trước căng thẳng thương mại FED lung lay trước căng thẳng thương mại

VTV.vn - Mới đây, một phát biểu được đưa ra bởi người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã khiến cả thị trường chuyển hướng giao dịch. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước