Chính phủ Ấn Độ kêu gọi các đền, chùa cho vay vàng

Thu Ngọc (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 18:05 GMT+7

VTV.vn - Nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng rất lớn của từ người dân, chính phủ Ấn Độ sẽ gọi các ngôi chùa giàu có tại nước này gửi số vàng vào ngân hàng và hưởng lãi suất.

Ước tính, số lượng tài sản tích lũy từ nhiều năm qua tại các ngôi đền chùa của Ấn Độ có trị giá lên tới hàng tỷ USD dưới dạng vàng trang sức, vàng thỏi và tiền xu.

Theo thống kê, kim ngạch nhập khẩu vàng tại Ấn Độ từ 800-1000 tấn/năm và nếu các ngôi đền giàu có quyết định tham gia chương trình này, lượng vàng nhập khẩu có thể giảm đến 25%.

Bên cạnh đó, chính phủ Thủ tướng Modi cũng mong muốn thuyết phục các hộ gia đình gửi vàng tiết kiệm vào các ngân hàng thay vì tích trữ trong nhà. Chính từ thói quen dự trữ vàng trong dân chúng này đang khiến nền kinh tế Ấn Độ trả giá đắt với mức thâm hụt tài khoản vãng lai cao kỷ lục.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước