Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khiến "vàng đen" giảm giá

Lê Tuyển-Thứ năm, ngày 06/03/2014 15:22 GMT+7

Trong phiên giao dịch hôm qua (5/3), giá dầu thế giới đi xuống trước thông tin dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ gia tăng.

Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 4/2014 giảm 1,88 USD xuống 101,45 USD/thùng; giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 1,54 USD xuống 107,76 USD/thùng.

Theo các nhà giao dịch, giá dầu đã chịu sức ép sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, trong tuần tính đến ngày 28/2 dự trữ dầu thô của nước này tăng 1,4 triệu thùng, cao hơn ước tính tăng 1 triệu thùng của các nhà phân tích trước đó.

Kết quả này cho thấy, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của nền kinh tế lớn nhất thế giới yếu đi.

Bên cạnh đó, mối lo sợ về cuộc xung đột có thể xảy ra tại Ukraine lắng dịu cũng tác động tiêu cực đến thị trường dầu mỏ.

Trong phiên đầu tuần này, giá dầu đã được đẩy lên mức cao nhất kể từ đầu năm nay, trước tình hình căng thẳng leo thang tại Ukraine.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước