Chính phủ Australia cấm Huawei cung cấp thiết bị mạng 5G

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/08/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Mới đây, chính phủ Australia đã cấm mua thiết bị từ hãng điện tử viễn thông Huawei của Trung Quốc với lý do lo ngại an ninh quốc gia.

Theo thông báo từ chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull, việc sử dụng thiết bị từ một số doanh nghiệp nước ngoài có thể tạo lỗ hổng trong mạng lưới viễn thông quốc gia, tạo điều kiện cho các hành động xâm nhập hoặc can thiệp trái phép.

Bản thông báo không đề cập cụ thể "tên tuổi" các doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một quan chức giấu tên trong chính phủ Australia, lệnh cấm này chủ yếu nhắm đến gã khổng lồ công nghệ Huawei, ngăn công ty này tham gia vào dự án lưới viễn thông 5G.

Chính phủ của ông Turnbull cũng cấm các doanh nghiệp trong nước mua thiết bị từ Huawei cho mạng lưới cáp quang quốc gia. Tập đoàn Trung Quốc cũng không được cấp giấy phép đặt cáp ngầm ở vùng biển phía Tây Bắc Australia.

Huawei tham vọng lật đổ Samsung tại thị trường smartphone Huawei tham vọng lật đổ Samsung tại thị trường smartphone Huawei lần đầu tiên vượt qua Apple về thị phần smartphone Huawei lần đầu tiên vượt qua Apple về thị phần smartphone Vượt mặt Apple, Huawei trở thành nhà sản xuất smartphone thứ 2 thế giới Vượt mặt Apple, Huawei trở thành nhà sản xuất smartphone thứ 2 thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước