Chính phủ đặt mục tiêu tăng 10 bậc về chỉ số môi trường kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/12/2019 22:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Dự thảo Nghị quyết 02/NQ-CP đặt mục tiêu tăng 10 bậc về chỉ số môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh 4.0 tăng 5 bậc.

Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo tăng 3 - 4 bậc, chính phủ điện tử tăng 10 - 15 bậc.

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày 30/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, giai đoạn 2016 - 2019, hầu hết chỉ số môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam theo đánh giá của quốc tế liên tục được cải thiện về điểm số và thứ hạng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nỗ lực cải cách được Chính phủ được đẩy mạnh, sự vào cuộc của các Bộ, ngành còn chưa đồng bộ.

Vì vậy, Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm duy trì động lực cải cách liên tục. 

Chính phủ yêu cầu đánh giá nguyên nhân giảm bậc chỉ số môi trường kinh doanh Chính phủ yêu cầu đánh giá nguyên nhân giảm bậc chỉ số môi trường kinh doanh

VTV.vn - Các Bộ, ngành sẽ đánh giá nguyên nhân giảm bậc hoặc xếp hạng thấp và chịu trách nhiệm cải thiện từng chỉ số thành phần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước