Chính phủ Đức lần đầu tiên phủ quyết một vụ đầu tư từ Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/08/2018 10:14 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel chính thức phủ quyết vụ mua lại công ty chế tạo máy Leifeld Metal Spinning bởi một nhà đầu tư từ Trung Quốc.

Việc này đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Đức chặn một thương vụ đầu tư nước ngoài, kể từ khi quyền này được quy định vào năm 2004.

Năm 2017, Đức đã sửa đổi Luật Đầu tư nhằm thanh tra kĩ hơn các thương vụ M&A lớn với doanh nghiệp nội địa vì lý do chiến lược và an ninh. Kể từ đó đã có tới 80 thương vụ bị điều tra, khoảng 1/3 trong số này có liên quan đến các nhà đầu tư Trung Quốc.

Đức tìm giải pháp tránh Chính phủ liên minh đổ vỡ Đức tìm giải pháp tránh Chính phủ liên minh đổ vỡ

VTV.vn - Ngày 26/6, Thủ tướng Đức đã triệu tập cuộc họp khẩn tại thủ đô Berlin với lãnh đạo các đảng trong Chính phủ liên minh nhằm tránh cho Chính phủ này bị tan vỡ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Chế tạo máy

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước