Malaysia xem xét thương vụ Grab thâu tóm Uber

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/07/2018 06:11 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Malaysia đang nghiên cứu nguy cơ độc quyền trên thị trường ứng dụng gọi xe sau thương vụ Grab thâu tóm Uber và sẽ áp dụng các quy định giám sát chặt chẽ ngành dịch vụ này.

Lời khẳng định trên đã được Bộ Giao thông Vận tải Malaysia đưa ra ngày 11/7.

Theo giới chức Malaysia, việc đánh giá nguy cơ độc quyền được thực hiện do cơ quan quản lý giao thông công cộng nước này nhận được rất nhiều lời phàn nàn về việc Grab tăng cước vận chuyển sau khi tiến hành thâu tóm Uber và chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường ứng dụng gọi xe Malaysia.

Cũng theo quy định mới, từ 12/7, các dịch vụ chia sẻ xe sẽ phải chấp hành các quy định tương tự như ngành công nghiệp taxi, buộc các tài xế phải hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra xe và giấy phép lái xe trong 1 năm. Phía Grab hiện vẫn chưa bình luận gì về vấn đề này.

Grab đặt mục tiêu trở thành siêu ứng dụng tại Đông Nam Á Grab đặt mục tiêu trở thành siêu ứng dụng tại Đông Nam Á Singapore đe dọa đảo ngược vụ sáp nhập Grab-Uber Singapore đe dọa đảo ngược vụ sáp nhập Grab-Uber Grab không được phép mở rộng địa bàn hoạt động tại Việt Nam Grab không được phép mở rộng địa bàn hoạt động tại Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước