Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế khả quan trong năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/12/2018 07:30 GMT+7

VTV.vn - Đó là nội dung được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với 63 địa phương diễn ra hôm 28/12.

Năm mới 2019 được đánh giá sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp của kinh tế toàn cầu ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, những kết quả chưa từng có của năm nay vẫn được Lãnh đạo Chính phủ kiên định mục tiêu tiếp tục tăng trưởng khả quan trong năm tới. Đó là nội dung được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với 63 địa phương diễn ra hôm 28/12.

Năm 2018 được đánh giá là năm có nhiều thành công nhất trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta với hàng loạt những con số kỷ lục về tăng trưởng GDP, xuất khẩu hay thu ngân sách. Sang năm sau, theo Lãnh đạo Chính phủ, thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại sẽ càng gay gắt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Trong khi đó, tiềm lực và sức cạnh tranh nền kinh tế nước ta còn nhiều hạn chế. Vì thế, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để làm nền tảng cho tăng trưởng đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quán triệt đến các Bộ ngành, địa phương. Chính phủ cũng đặt mục tiêu hoàn thành ở mức cao 5/12 chỉ tiêu kinh tế trong năm 2019, các chỉ tiêu còn lại được xác định mục tiêu đạt hoặc hoàn thành ở mức "cận cao".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước