Chính phủ muốn phát hành trái phiếu nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/05/2018 06:33 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việc phát hành trái phiếu này sẽ không làm tăng bội chi Ngân sách Nhà nước 2018 và ít ảnh hưởng đến cân đối ngân sách và nợ công giai đoạn 2018-2020.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến nay, Ngân sách Nhà nước vẫn còn nợ Quỹ Bảo hiểm Xã hội hơn 22.000 tỷ đồng.

Do vậy, mới đây Chính phủ đã đề xuất cho phép thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để thực hiện chuyển 22.000 tỷ Ngân sách Nhà nước vào Quỹ theo lộ trình đến năm 2020.  

Cần siết chặt kế hoạch quản lý nợ công Cần siết chặt kế hoạch quản lý nợ công Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tài chính tập trung quản lý nợ công Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tài chính tập trung quản lý nợ công Thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt trên 440.000 tỷ đồng Thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt trên 440.000 tỷ đồng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước