Chính phủ Mỹ đóng cửa, bao nhiêu tiền 'bốc hơi'?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/01/2018 06:08 GMT+7

VTV.vn - 1 tỷ USD là số tiền dự báo "bốc hơi" khỏi nền kinh tế Mỹ mỗi ngày bởi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Các cuộc khẩu chiến nảy lửa, các cuộc thương thuyết xuyên đêm căng thẳng đến nghẹt thở vẫn không thể cứu vãn việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tuần qua. Hiện chính phủ nước này đang bước sang ngày thứ ba tê liệt do lưỡng Đảng chưa thể thông qua dự luật ngân sách bởi những bất đồng xung quanh đạo luật nhập cư.

1 tỷ USD là số tiền dự báo bốc hơi khỏi nền kinh tế Mỹ mỗi ngày bởi việc chính phủ Mỹ đóng cửa. 1 tỷ USD - số tiền có thể mua được câu lạc bộ bóng đá đắt nhất nhì thế giới AC Milan hay quyền sở hữu cả quốc đảo Solomon. 

Tại sao việc đóng cửa chính phủ có thể tốn nhiều tiền như vậy? Theo Fortune, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ khiến 800.000 nhân viên liên bang phải tạm nghỉ việc và nhiều người sẽ bị nhận lương muộn. Tạm nghỉ việc đồng nghĩa chi tiêu ít hơn. Theo tính toán từ New York Times, những hộ gia đình công chức này sẽ giảm chi tiêu từ 15 - 20% trong khoảng thời gian nghỉ ở nhà.

Việc chính phủ đóng cửa cũng khiến nhiều cơ quan liên bang không thể công bố các số liệu kinh tế mà doanh nghiệp và các nhà đầu tư phố Wall cần để có thể đưa ra các quyết định đầu tư hàng ngày. Theo tính toán của Goldman Sachs, tăng trưởng (GDP) của Mỹ trong quý I/2018 dự báo sẽ giảm 0,2%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước