Mỹ: Nợ xấu thẻ tín dụng tại các ngân hàng lớn tăng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/01/2018 10:24 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng bán lẻ tại Mỹ đang đẩy mạnh cho vay, thu hút khách hàng với các đề nghị hấp dẫn.

Theo Financial Times, các số liệu mới công bố cho thấy số nợ xấu thẻ tín dụng tại 4 ngân hàng bán lẻ hàng đầu nước Mỹ là Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo trong năm 2017 đã tăng gần 20%.

Cụ thể, trong năm 2017, số nợ xấu thẻ tín dụng của các ngân hàng trên đã đạt 12,5 tỷ USD, tăng gần 2 tỷ so với năm 2016. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng bán lẻ tại Mỹ đang đẩy mạnh cho vay, thu hút khách hàng với các đề nghị hấp dẫn.

Số tài khoản thẻ tín dụng được mở tại Mỹ dự kiến sẽ đạt 488 triệu trong năm 2018 nhưng đi kèm với đó là sự gia tăng các khoản nợ xấu, nợ quá hạn. Nhiều chuyên gia lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng chi tiêu tiêu dùng có thể tiếp tục hỗ trợ cho sự tăng trưởng của nền kinh tế số 1 thế giới.

Cho vay nóng bằng thẻ tín dụng gây gia tăng nợ xấu Cho vay nóng bằng thẻ tín dụng gây gia tăng nợ xấu

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng, hành vi rút tiền mặt vay nóng từ thẻ tín dụng để chiếm dụng vốn từ ngân hàng đang làm méo mó thị trường tài chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước