Chính phủ quyết liệt thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 01, 02 ngay từ đầu năm

Khánh Huyền-Thứ ba, ngày 05/01/2021 06:09 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Chính phủ cương quyết cắt bỏ những rào cản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 01 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại buổi họp báo Chính phủ chuyên đề thông tin về Nghị quyết 01 và 02 được tổ chức vào sáng 5/11 tại Hà Nội, nhiều câu hỏi liên quan đến việc triển khai nghị quyết này ra sao đã được các phóng viên đặt câu hỏi. Chủ trì cuộc họp báo Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đại diện các bộ, ngành đã làm rõ, giải đáp cụ thể.

Chính phủ quyết liệt thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 01, 02 ngay từ đầu năm - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh: Báo Nhân dân.

Năm 2021 là năm chuyển giao, vậy Chính phủ có đánh giá tác động đến việc thực hiện các mục tiêu đặt ra hay không và các giải pháp. Trả lời câu hỏi này của phóng viên, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là phải quyết liệt thực hiện các mục tiêu ngay từ đầu năm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: "Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là tập trung quyết liệt nhất giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu vì cứ 1% vốn đầu tư công giải ngân giúp tăng trưởng 0,06% GDP. Vừa rồi, có những dự án rất nhanh, từ vấn đề chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, đến giải phóng mặt bằng sạch cho thu hút đầu tư. Trong phương châm của Chính phủ vẫn nhấn mạnh làm sao phát huy sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy niềm tin, khát vọng chính đáng vươn lên xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng".

Liên quan đến Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ trưởng chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Chính phủ cương quyết cắt bỏ những rào cản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Để cắt bỏ nhanh và minh bạch, Chính phủ đã có công cụ đánh giá, dựa trên nền tảng đánh giá rất thông minh của tổ chức quốc tế OECD, và Ngân hàng thế giới. Vì thế, chỉ số cải cách này hiện đồng bộ tự động và không có sự tác động vào của con người, rất minh bạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước