Chính sách kinh tế đáng chú ý của tân Tổng thống Hàn Quốc

Đức Cường-Thứ năm, ngày 10/03/2022 16:02 GMT+7

VTV.vn - Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc đã kết thúc với chiến thắng thuộc về ông Yoon Suk-yeol. Giới quan sát hiện đang rất quan tâm đến chính sách kinh tế của tân Tổng thống.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là con trai của một nhà kinh tế học và từ lâu đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với thị trường tự do, với sự can thiệp tối thiểu của nhà nước vào nền kinh tế.

Trong thời kỳ vận động tranh cử, ông Yoon Suk-yeol đã cam kết sẽ giảm thuế cho các doanh nghiệp và tầng lớp giàu có.

"Những doanh nghiệp sáng tạo và có nhiều ý tưởng mới sẽ tạo thêm được nhiều việc làm. Tôi sẽ loại bỏ các chính sách quản lý không cần thiết và tập trung vào phát triển các doanh nghiệp có tiềm năng dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 với trí tuệ nhân tạo. Điều này sẽ giúp đảo ngược xu thế tụt hậu của nền kinh tế", Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định.

Chính sách kinh tế đáng chú ý của tân Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Bloomberg News)

Ông Yoon Suk-yeol cũng cam kết dồn sức giải quyết tình trạng giá bất động sản quá đắt đỏ bằng cách xây mới 2,5 triệu ngôi nhà, trong đó 1,3 triệu nằm ở thủ đô Seoul và vùng ngoại ô.

Tân Tổng thống Hàn Quốc nói rằng sẽ cung cấp 300.000 ngôi nhà mới có giá rẻ hơn giá thị trường cho thanh niên trong độ tuổi 20 và 30 để giúp họ ổn định cuộc sống. Nhà ở là vấn đề trọng tâm trong cuộc tranh cử Tổng thống Hàn Quốc lần này.

"Tôi sẽ cắt giảm các hạn chế quá mức liên quan đến những khoản vay mua nhà cũng như giảm thuế đánh vào tiền lãi thu được từ chứng khoán", Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhận định.

Trước sức ép từ đại dịch COVID-19, tân Tổng thống Hàn Quốc cho rằng cần áp dụng các chính sách mềm dẻo hơn trên thị trường lao động, như gia tăng những công việc bán thời gian, cũng như không cần thiết theo đuổi tiêu chuẩn làm việc 52 giờ mỗi tuần như hiện nay.

Giá bất động sản tại Hàn Quốc tăng nóng Giá bất động sản tại Hàn Quốc tăng nóng

VTV.vn - Thực trạng đầu cơ đã đẩy giá bất động sản tại Hàn Quốc lên cao, tạo cơn sốt ảo khiến nhiều người lâm vào cảnh vỡ nợ cũng như khiến nhiều gia đình không đủ tiền mua nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước