Chính thức gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/04/2016 08:11 GMT+7

Việc gia hạn gói 30.000 tỷ đồng sẽ tạo điều kiện cho người khó khăn về nhà ở được vay mua nhà với lãi suất ưu đãi. (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi các quy định theo hướng gia hạn tiếp tục thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chủ động có các biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói 30.000 tỷ đồng; tuyên truyền công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn, đặc biệt đối với cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lại nhà ở.

Đến ngày 10/3/2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 30.122 tỷ đồng đối với hơn 46.000 khách hàng; đã giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng .

Chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trong thời gian qua đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho nhiều cá nhân, hộ gia đình cải thiện về chỗ ở. Do đó, việc tiếp tục thực hiện giải ngân hết gói tín dụng 30.000 tỷ đồng này là cần thiết.

Không nên cứng nhắc về thời hạn dừng gói cho vay 30.000 tỷ đồng Không nên cứng nhắc về thời hạn dừng gói cho vay 30.000 tỷ đồng

VTV.vn - Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, không nên cứng nhắc áp dụng thời hạn 31/5/2016 cho việc kết thúc dự án cho vay 30.000 tỷ đồng khi gói hỗ trợ này vẫn còn dư địa.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước