Chợ Hàng Bè (Hà Nội) - Những ngày giãn cách

Chu Bình-Chủ nhật, ngày 05/09/2021 06:30 GMT+7

VTV.vn - Những ngày gần đây, chợ Hàng Bé đã chính thức được hoạt động trở lại, tiểu thương được phép bán thực phẩm và hàng thiết yếu cho người dân có phiếu đi chợ.

Mặt đường giữa phố đã lập một hàng rào phân luồng 2 chiều xuôi ngược, đảm bảo giãn cách giữa người đi chợ. Đo thân nhiệt, đảm bảo khử khuẩn và phải có giấy đi chợ. Những ngày qua người dân tại khu vực quanh chợ hàng Bè đã rất quen thuộc với các thao tác này mỗi lần bước vào chợ. Tất cả các giao tiếp đều qua màng chắn.

Gần 50 hộ kinh doanh với hơn 100 tiểu thương ở đây đều được nằm trong danh sách ưu tiên kiểm tra sức khoẻ thường xuyên của quận Hoàn Kiếm.

Ghi nhận tại chợ trong thời điểm hoạt động trở lại là sự thưa vắng, ý thức phòng chống dịch của người dân khá tốt. Bên cạnh đó còn có sự giám sát nghiêm ngặt đến từ các lực lượng chức năng.

Chị Phạm Thị Huyền, tiểu thương Chợ Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết: "Trong 15 năm bán hàng ở đây, chưa bao giờ mình thấy cảnh chợ như thế này, rất sạch sẽ, thơm tho, như này tốt cho người dân hơn, tất cả cùng nhau chống dịch".

Để thuận tiện hơn cho việc mua bán hàng hoá, ngoài cổng chợ cũng đặt các bảng thông tin về mặt hàng và số điện thoại của các tiểu thương để người dân có thể đặt hàng online. Sự thay đổi này là khá mới mẻ so với từ trước đến nay, thế nhưng, tất cả người dân đều ủng hộ và đồng lòng, vì mục tiêu chung đẩy lùi dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước