Chợ hoa thưa thớt ở miền Tây

Anh Đào, Nhật Di-Thứ năm, ngày 27/01/2022 14:15 GMT+7

VTV.vn - Vụ hoa Tết năm nay, bà con miền Tây rất dè dặt, giảm quy mô trồng hoa vì lo ngại thị trường tiêu thụ. Vì thế, không khí mua bán hoa tại các chợ cũng thưa thớt hơn.

Năm trước, việc mua bán tại chợ hoa Cần Thơ cũng rất chậm. Để hỗ trợ cho bà con tiểu thương, thành phố cho phép chợ hoa hoạt động đến chiều 30 Tết. Lo ngại tình trạng đó tiếp diễn, nhiều hộ trồng hoa tại Cần Thơ quyết định bán tại nhà.

Thật ra trong điều kiện dịch bệnh như thế này, chọn cách bán tại nhà được xem là an toàn vì ít tốn chi phí hơn. Theo nhiều người dân trồng hoa, năm nay thương lái đến trả giá rất nhiều nhưng vẫn còn e ngại chốt hàng vì giá hoa tăng.

Năm nay lại là một vụ hoa không sôi động nhưng bà con tại làng hoa vẫn vui, vì còn được duy trì nghề của cha ông và gởi sắc hương cho cái Tết của người dân Tây Đô được trọn vẹn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước