Cho thuê văn phòng ở Hà Nội, TP.HCM sinh lợi nhất châu Á

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/02/2020 14:23 GMT+7

VTV.vn - Đó là nhận định được Jones Lang LaSalle đưa ra trong báo cáo về thị trường văn phòng châu Á - Thái Bình Dương năm 2019.

Jones Lang LaSalle là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bất động sản trên toàn cầu. Theo Jones Lang LaSalle, sở dĩ các thị trường mới nổi như: TP.HCM, Hà Nội, Bangkok và Manila cho lợi nhuận cao là do năng suất ban đầu và tốc độ tăng trưởng tiền thuê cao. 

Cuối năm 2019, thị trường văn phòng TP.HCM đã chứng kiến giá thuê hạng A và B tăng vọt lên mức cao nhất thập kỷ, đạt hơn 29 USD/m2. Còn ở Hà Nội, nhu cầu thuê đã tăng lên, khiến tỉ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường đạt mức cao tới 93%. Dự báo, nhu cầu về văn phòng sẽ tiếp tục tăng mạnh 8 - 10 %/năm tại TP.HCM và Hà Nội khi nền kinh tế phát triển.


Thiếu hụt nguồn cung văn phòng cho thuê Thiếu hụt nguồn cung văn phòng cho thuê

VTV.vn - 98% nguồn cung văn phòng đã được lấp đầy trong khi nhu cầu thuê vẫn tiếp tục tăng cao, đẩy giá thuê chạm ngưỡng 60 USD/m2/tháng, mức cao nhất từ trước tới nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước