Cho vay ngang hàng khiến hàng nghìn người Trung Quốc mất tài sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/08/2018 16:19 GMT+7

VTV.vn - Với các quy định quản lý còn lỏng lẻo, không ít vụ lừa đảo đã xảy ra trong dịch vụ cho vay ngang hàng P2P, đẩy nhiều người dân Trung Quốc vào cảnh trắng tay.

Kinh tế tăng trưởng tốt cùng các điều kiện cho vay thuận lợi đã kéo theo sự bùng nổ làn sóng vay tiêu dùng tại Trung Quốc thời gian gần đây, đặc biệt là trong giới trẻ. Theo ước tính, dư nợ vay tiêu dùng của người dân nước này đã đạt gần 1.000 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017.

Để đáp ứng nhu cầu này, một dịch vụ cũng đang trở thành cơn sốt là cho vay ngang hàng P2P. Nhưng với các quy định quản lý còn lỏng lẻo, không ít vụ lừa đảo đã xảy ra trong lĩnh vực này, gây thiệt hại hơn 11 tỷ USD và đẩy nhiều người dân Trung Quốc vào cảnh trắng tay. Cảnh sát Trung Quốc đã mở cuộc điều tra và bắt giữ 13 người trong hệ thống Tourongjia.

Cùng với sự gia tăng chóng mặt của cho vay ngang hàng, rủi ro cũng ngày một lớn. Đã có gần 4.500 công ty P2P phá sản trong 6 năm qua với hơn 1,2 triệu người bị thiệt hại.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC cho biết sẽ nỗ lực xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực cho vay ngang hàng. Tuy nhiên, làn sóng tức giận trước các vụ lừa đảo vẫn đang lan rộng, thậm chí đã xuất hiện các vụ tụ tập đòi nợ quy mô lớn, buộc giới chức phải can thiệp. Trong khi đó, các nạn nhân chỉ biết đối diện với một tương lai mờ mịt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước