Chrysler triệu hồi hơn 1 triệu ô tô vì nguy cơ tin tặc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/07/2015 17:15 GMT+7

VTV.vn - Hãng Chrysler của Mỹ vừa tuyên bố sẽ triệu hồi khoảng 1,4 triệu xe ô tô sau khi phát hiện nguy cơ bị tin tặc tấn công.

Một lỗ hổng hệ thống đã khiến các mẫu xe thuộc nhãn hiệu Dodge, Jip, Chrysler sản xuất sau năm 2013 có thể bị kiểm soát bởi tin tặc.

Theo cảnh báo, các tin tặc có thể vô hiệu hóa hệ thống phanh, tắt máy, hoặc thậm chí là điều khiển chiếc xe từ xa, chỉ với một chiếc máy tính có kết nối Internet. Chrysler đã cung cấp một phần mềm cập nhật sửa lỗi và chính thức thông báo triệu hồi xe vào hôm qua.

Đã có một trường hợp tin tặc tấn công xe của Chrysler, tuy nhiên chưa có tai nạn hay thương vong nào được ghi nhận liên quan tới lỗ hổng hệ thống này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước