Chủ động thu hút FDI thế hệ mới

Quốc Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 18/02/2019 11:18 GMT+7

VTV.vn - Thu hút đầu tư FDI vô cùng quan trọng với nền kinh tế, Việt Nam sẽ cần nhiều thay đổi để làm tốt hơn nhưng không phải bằng mọi giá mà có sự sàng lọc.

Việt Nam cần có cơ chế thu hút FDI thế hệ mới, với kỹ năng lao động, quản trị, mức lương và tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp FDI lẫn doanh nghiệp trong nước và liên kết được 2 khối doanh nghiệp này với nhau. Đó là ý kiến của ông Kyle Kelhofer - GĐ Quốc gia của Tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam, Lào, Campuchia được đăng trên Thời báo Kinh doanh số ra ngày 18/2.

Trong bài viết "Chủ động thu hút FDI thế hệ mới", báo Đầu tư trích ý kiến của ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: "Sự thành công trong thu hút FDI Việt Nam đến từ môi trường chính trị ổn định của việc cải cách, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư của chính phủ, tuy nhiên, Việt Nam chưa có lợi thế về hạ tầng so với các nước lân cận. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự chín muồi để các tập đoàn tìm đến một phần do chúng ta chưa có chính sách quyết liệt, chưa dọn chỗ cho phượng hoàng về làm tổ".

Theo thống kê của báo Đầu tư, đầu năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực ở Việt Nam, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều nhất, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ hai và thứ ba là kinh doanh bất động sản. Nhật Bản là đối tác đầu tư lớn nhất trong số 130 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Thu hút đầu tư FDI là vô cùng quan trọng với nền kinh tế, Việt Nam sẽ cần nhiều thay đổi để làm tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ làm bằng mọi giá, thay vì thu hút đầu tư sẽ là hợp tác FDI với sự chủ động, bình đẳng và có tính lựa chọn. Không phải nhà đầu tư nước ngoài mang gì, chúng ta nhận nấy mà cần nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế quốc gia.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, FDI thế hệ 2.0 là lực lượng lao động cao, với giá trị gia tăng cao hơn. Việc xúc tiến đầu tư cần chủ động, có mục tiêu để thu hút những nhà đầu tư mà Việt Nam muốn, chứ không phải mở cửa thị trường, chờ nhà đầu tư đến.

Việc thu hút đầu tư cũng phải tính làm sao để doanh nghiệp Việt Nam không còn là nhà thầu phụ mà phải trở thành đối tác, hợp tác một cách bình đẳng, có cơ hội để nghiên cứu, phát triển, tăng cường liên kết khối nội và khối ngoại. 

Để tạo ra các chuyển biến mới, vốn và công nghệ sẽ là những yếu tố then chốt. Khi có được sự đổi mới, chủ động và có chính sách đủ tốt, kết quả sẽ giống như chia sẻ của TS Nguyễn Đình Cung trên Thời báo Kinh doanh: "Người ta sẽ đầu tư nhiều hơn không chỉ công đoạn lắp ráp mà đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ, sử dụng nhân lực, từ đó tác động lan tỏa, phát triển chính công nghệ của nước ta".

Thu hút vốn FDI phải lấp chỗ hổng và bỏ chỗ thừa Thu hút vốn FDI phải lấp chỗ hổng và bỏ chỗ thừa Đổi mới tư duy trong thu hút đầu tư FDI Đổi mới tư duy trong thu hút đầu tư FDI FDI sẽ có tác động như thế nào đến thị trường bất động sản năm 2019? FDI sẽ có tác động như thế nào đến thị trường bất động sản năm 2019?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước