Chủ tịch Trung Quốc lên tiếng: Bảo vệ WHO, khẳng định Bắc Kinh minh bạch

Diệu Linh-Thứ ba, ngày 19/05/2020 16:41 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại phiên khai mạc trực tuyến, kỳ họp lần thứ 73 Hội đồng Y tế Thế giới (WHA), ngày 18/5/2020. Ảnh: Xinhua

VTV.vn - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã lần đầu lên tiếng bảo vệ WHO trong phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Hội đồng Y tế Thế giới (WHA).

Sự công kích gay gắt từ phía Mỹ

Một "tối hậu thư" từ Tổng thống Trump được gửi tới Tổng giám đốc WHO Tedros, đe doạ cắt vĩnh viễn ngân sách nếu cơ quan này không cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới.

"Chúng tôi không có thời gian để lãng phí. Nếu WHO không cam kết cải thiện đáng kể trong 30 ngày tới, tôi sẽ lập tức đóng băng ngân sách của Mỹ cho WHO và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi trong tổ chức".

Bức thư nêu lên những lập luận của ông Trump về thiếu sót của WHO trong công tác ứng phó đại dịch, bao gồm không chú ý tới các dấu hiệu ban đầu cho thấy virus đang lây lan hoặc khen ngợi Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc lên tiếng: Bảo vệ WHO, khẳng định Bắc Kinh minh bạch - Ảnh 1.

Mỹ cáo buộc thất bại của WHO đã làm chết nhiều người khắp thế giới do COVID-19 (Ảnh: Reuters)

"Rõ ràng những sai sót lặp đi lặp lại của ông và WHO trong đối phó đại dịch đã khiến thế giới phải trả giá quá lớn. Cách duy nhất để tiếp tục là WHO phải chứng tỏ sự độc lập đối với Trung Quốc", ông Trump viết trong thư.

Ngay trong cuộc họp ngày 18/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ lần thứ hai gọi "WHO là con rối của Trung Quốc" và chính phủ của ông đang lên kế hoạch cắt giảm tài trợ từ 450 triệu USD xuống còn 40 triệu đô. 

Mỹ chiếm khoảng 20% tổng ngân sách của WHO trong hai năm qua, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Ông Trump thường xuyên công kích WHO trong đại dịch khiến gần 4,9 triệu người nhiễm và hơn 320.000 nghìn chết toàn cầu. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và gần 92.000 ca tử vong.

Trung Quốc lên tiếng bảo vệ và khen ngợi WHO

Trái ngược với những công kích gay gắt từ Tổng thống Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã lần đầu lên tiếng bảo vệ WHO trong phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) ngày 18/5 vừa qua. Đồng thời, ông Tập khẳng định Bắc Kinh đã minh bạch và "làm mọi điều có thể".

Ông Tập Cận Bình cũng thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng Giám đốc WHO Tedros, rằng: "Dưới sự lãnh đạo của Tiến sĩ Tedros, WHO đã có đóng góp to lớn trong lãnh đạo và thúc đẩy phản ứng toàn cầu đối với COVID-19. Công tác tốt của WHO xứng đáng được cộng đồng quốc tế tán dương."

"Trong thời điểm quan trọng này, ủng hộ WHO chính là ủng hộ hợp tác quốc tế cũng như cuộc chiến cứu những sinh mạng. Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng hỗ trợ về tài chính và chính trị cho WHO, nhằm vận động nguồn lực trên toàn thế giới để đánh bại virus"

WHO sẽ khởi động điều tra độc lập về ứng phó COVID-19

Phát biểu trong cùng hội nghị, Tổng Giám đốc WHO Tedros thừa nhận đã có những thiếu sót và đồng ý với nghị quyết do Liên minh châu Âu EU đề xuất, là tiến hành điều tra độc lập về phản ứng của WHO trong đại dịch "vào thời điểm thích hợp sớm nhất".

"Tất cả chúng ta đều có bài học cần rút ra từ đại dịch. Mọi nước và mọi tổ chức phải xem xét phản ứng của mình và rút ra kinh nghiệm từ đó. WHO cam kết minh bạch, trách nhiệm và không ngừng cải thiện", ông Tedros nói.

Chủ tịch Trung Quốc lên tiếng: Bảo vệ WHO, khẳng định Bắc Kinh minh bạch - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom đồng ý sẽ khởi động một cuộc đánh giá độc lập về ứng phó đại dịch của tổ chức này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trình bày tại phiên họp rằng đại dịch COVID-19 sẽ được khắc phục nhanh chóng hơn nếu thế giới chung tay hành động. Bà nói thêm rằng cần phải nhìn vào và đánh giá liệu các quy trình của WHO có thể được cải thiện thêm hay không.

Nguồn: Bloomberg, Globalnews, WSJ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước