Chưa có giải pháp thay thế thiếu hụt thịt lợn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/10/2019 09:22 GMT+7

VTV.vn - Theo dự báo, từ nay tới cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán, nước ta sẽ thiếu hụt khoảng nửa triệu tấn thịt lợn, tương đương 1/5 nhu cầu.

Nguyên nhân là bởi dịch tả lợn châu Phi đã khiến nước ta phải tiêu hủy 4,7 triệu con lợn. Tổng đàn lợn trên cả nước đã giảm đến hơn 18% so với cuối năm ngoái.

Nguồn cung giảm, giá tăng nhưng sức tiêu thụ thịt lợn vẫn rất mạnh vì nếu thay thế bằng thịt bò thì giá cao gấp 3 lần. Ngoài ra, thịt lợn lại dễ chế biến hơn, do vậy, tại siêu thị, mỗi ngày, trung bình có 6 tạ thịt lợn bán ra, còn thịt bò chỉ là 1 tạ. 

Theo cơ cấu sản lượng thực phẩm, thịt gia súc có sừng như bò, dê, cừu mới chỉ chiếm 8% tổng lượng thịt xẻ của Việt Nam. Trong khi đó, thịt lợn chiếm đến 70%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước