Chưa khai thác hết tiềm năng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y

Tấn Chiến, Trọng Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/08/2016 16:55 GMT+7

VTV.vn - Khu kinh tế Bờ Y được quy hoạch quy mô trên 70.000ha và cửa khẩu quốc tế, nhưng số doanh nghiệp hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trong tam giác phát triển của ba nước Việt Nam - Lào và Campuchia, bởi có vị trí "vàng" tại ngã ba Đông Dương. Sự kỳ vọng này càng có cơ sở hơn khi năm 2007, Bờ Y đã được Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng. Tuy nhiên, khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y hiện vẫn chưa thể hiện đúng sự kỳ vọng dành cho mình.

Trong khi doanh nghiệp quyết tâm đầu tư vì nhìn nhận thấy lợi thế về vùng đất của khu kinh tế Bờ Y, địa phương lại lúng túng vì thiếu kinh phí để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng theo cam kết. Hệ quả là đến nay, trong số 44 dự án cam kết đầu tư với tổng nguồn vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng, chỉ mới có 27 dự án đi vào hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước