Chưa thống nhất được phương thức mua muối tạm trữ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 12:37 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ về việc mua muối tồn kho của diêm dân, đại diện Tổng Công ty Lương thực đã đến Bến Tre để khảo sát và tìm phương án mua muối tồn kho.

Việc thu mua muối tạm trữ chưa chốt được và có phương án được đưa ra. Thứ nhất, mua 10.000 tấn muối tồn kho của diêm dân với giá 500 đồng/kg. Song, do không có kho bãi để chứa nên phương án này không được duyệt. Phương án 2, chỉ mua 2.000 tấn muối tồn kho và gửi lại trong kho của diêm dân, với giá 400 đồng/kg. Ngoài ra, bà con còn được trả thêm tiền lưu kho, bảo quản.

Tuy nhiên, bà con diêm dân chưa đồng ý với mức giá trên mà yêu cầu nâng giá mua muối lên 600 đồng/kg. Sau khi ký hợp đồng 10 ngày phải trả đủ tiền theo phương thức "mua đứt, bán đoạn", không nợ lại.

Hiện, giá muối trên thị trường ở Bến Tre là 250 đồng /kg. Theo tính toán của bà con, giá phải ở mức 500 đồng trở lên thì mới đảm bảo hòa vốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước