Chưa thống nhất trợ giá năng lượng tại châu Âu

Thế Dũng (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 08/11/2022 11:19 GMT+7

Giá năng lượng tại châu Âu đang tăng cao. Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images.

VTV.vn - Việc các nước chưa thống nhất hạn mức năng lượng với giá trợ cấp cho người tiêu dùng có thể khiến thị trường giá năng lượng tại châu Âu rơi vào trạng thái phân mảnh.

Rạng sáng 8/11 (theo giờ Việt Nam), Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã nhóm họp để thảo luận phương án trợ cấp các hộ gia đình và doanh nghiệp ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng.

Theo kết quả họp báo sau cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính các nước sử đồng tiền chung Euro (Eurozone), các nước châu Âu chưa thống nhất một giải pháp chung. Trong đó, cho phép các nước thành viên áp hạn mức năng lượng mà người tiêu dùng được sử dụng với mức giá trợ cấp; nếu tiêu thụ vượt hạn mức quy định, người tiêu dùng phải thanh toán theo mức giá cao của thị trường.

Giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, đây không phải là cách làm tối ưu, song bền vững về mặt chính trị và kinh tế.

Các nước Eurozone đã đệ trình dự thảo ngân sách năm tới lên Ủy ban châu Âu để kiểm tra nhằm đảm bảo việc các nước tuân thủ quy định của EU và lập trường chính sách tài khóa chung là chuyển từ "hỗ trợ" trong năm nay sang "trung lập" vào năm 2023.

Tuy nhiên, những dự thảo này chưa tính đến các nhu cầu có thể phát sinh trong năm tới, khi một số chương trình trợ giá năng lượng hiện nay có thể cần gia hạn.

Việc các nước chưa thống nhất hạn mức năng lượng với giá trợ cấp cho người tiêu dùng nhằm đảm bảo sự bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp trên toàn châu Âu, có thể khiến thị trường giá năng lượng tại châu Âu rơi vào trạng thái phân mảnh; lạm phát có thể tiếp tục tăng, kéo theo nguy cơ suy thoái kinh tế tại các nước châu Âu diễn ra vào đầu năm tới. Điều này sẽ gia tăng áp lực tài chính với ngân sách các nước châu Âu trong năm tới.

Doanh nghiệp Italy chật vật vì giá năng lượng tăng cao Doanh nghiệp Italy chật vật vì giá năng lượng tăng cao

VTV.vn - Các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Italy đang phải chi thêm 82,6 tỷ Euro do sự leo thang của giá điện và khí đốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước