Chưa đến Trung thu, bánh nướng bánh dẻo đã "xuống phố" sớm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/08/2019 10:19 GMT+7

VTV.vn - Mới đầu tháng 7 Âm lịch, vỉa hè Hà Nôi đã đón mùa Trung thu sớm với sự xuất hiện của các quầy hàng bán bánh Trung thu.

Nhiều năm trở lại đây, không cần phải chờ đến Trung thu mới được ăn bánh Trung thu mà Trung thu đã đến sớm với nhà sản xuất và khách hàng từ 2-3 tháng trước. Nhiều thương hiệu hơn, cạnh tranh hơn, mỗi mùa Trăng tháng 8, các thương hiệu lại xoay sở với câu hỏi: Năm nay bánh có gì mới? 

Nghĩ nhân bánh rồi lại phải đau đầu cho cái vỏ hộp bởi bây giờ, bánh Trung thu không chỉ là thứ bánh, nó còn mang nhiều mục đích hơn là thức quà nhâm nhi để ngắm Trăng rằm. Bánh Trung thu giống như một nhân chứng lịch sử, cũng thay đổi với thời cuộc. Cái mùi, cái vị, rồi hoa văn, vỏ hộp chính là đang tái hiện hay lưu giữ cả cái không khí sang Thu của cuộc sống dù là truyền thống hay đương thời.

Bánh trung thu xách tay 'bung' hàng sớm trước Rằm tháng Tám Bánh trung thu xách tay "bung" hàng sớm trước Rằm tháng Tám

VTV.vn - Mặc dù còn khá lâu nữa mới tới dịp Rằm tháng Tám nhưng thị trường bánh trung thu khá nhộn nhịp, do nhiều người đặt bánh từ nước ngoài để thưởng thức và làm quà biếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước