Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/12/2018 14:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: Moneycontrol)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch sáng 25/12, thị trường chứng khoán chủ chốt của châu Á đều chìm trong sắc đỏ do lo ngại về diễn biến tiêu cực tại thị trường Mỹ trong phiên trước đó.

Dẫn đầu đà giảm điểm là thị trường chứng khoán Nhật Bản, với các chỉ số Nikkei 225 và Topix đều giảm gần 5% - xuống mức thấp nhất trong vòng 20 tháng qua. 

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite Thượng Hải cũng giảm hơn 2%. Đáng chú ý, làn sóng bán tháo này chủ yếu bắt nguồn từ những diễn biến tiêu cực tại thị trường chứng khoán Mỹ, không phải do những vấn đề tại thị trường nội địa. 

Trước đó, mâu thuẫn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cùng nhiều diễn biến khác đã khiến phố Wall phải đón nhận phiên giao dịch trước thềm Giáng sinh tồi tệ nhất trong lịch sử, bất chấp những nỗ lực trấn an thị trường của Bộ Tài chính Mỹ.

Chứng khoán châu Á 'giằng co' phiên đầu tuần Chứng khoán châu Á "giằng co" phiên đầu tuần

VTV.vn - Ngoại trừ thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ, hầu hết các chỉ số lớn của chứng khoán khu vực đều giảm điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước