Chứng khoán châu Á đi lên phiên chiều 4/11

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 04/11/2019 17:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: EPA)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch chiều 4/11, thị trường chứng khoán châu Á đi lên trước báo cáo khả quan về thị trường lao động Mỹ và triển vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 17,29 điểm (0,58%) lên 2.975,49 điểm; chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 446,54 điểm (1,65%) lên 27.547,30 điểm. 

Cùng đà đi lên, chỉ số chứng khoán tại Sydney (Australia) tăng 0,3%, tại Singapore tăng 0,1%, tại Mumbai (Ấn Độ) tăng 0,2% và tại Seoul (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan) đều tăng hơn 1%. Phiên này, thị trường Tokyo (Nhật Bản) đóng cửa nghỉ lễ.

Theo Bộ Lao động Mỹ, thị trường việc làm tại nước này vẫn khá "khỏe mạnh" trong tháng 10/2019, do những thiệt hại từ cuộc đình công kéo dài tại hãng sản xuất ô tô General Motors (GM) được bù đắp bằng việc gia tăng tuyển dụng ở những lĩnh vực khác. Cụ thể, lĩnh vực phi nông nghiệp đã tăng thêm 128.000 việc làm vào tháng trước, trong khi lĩnh vực chế tạo giảm 36.000 việc làm - mức cao nhất kể từ tháng 10/2009.

Bên cạnh đó, tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng là nhân tố hỗ trợ thị trường chứng khoán. Theo Tân Hoa Xã, Phó Thủ tướng, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Lưu Hạc, đã có cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong ngày 1/11. Hai bên đã tiến hành thảo luận "nghiêm túc và mang tính xây dựng" về những vấn đề thương mại "cốt lõi" và đạt được đồng thuận về mặt nguyên tắc.

Chiến lược gia Peter Dragicevich, tại Suncorp Corporate Services, nhận định thị trường khá lạc quan về triển vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận thương mại một phần. Theo chiến lược gia này, đây là nhân tố hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch ký kết thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" trong tháng 11/2019. Mặc dù thỏa thuận này sẽ chỉ là phần đầu tiên của một thỏa thuận lớn hơn, nhưng đây cũng là bước tiến lớn sau hơn một năm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tác động mạnh đến kinh tế thế giới.

Tại thị trường Việt Nam, dòng cổ phiếu ngân hàng thể hiện vai trò "dẫn sóng" khi đồng loạt tăng giá khá mạnh. Bên cạnh đó là sự tích cực của nhóm cổ phiếu dầu khí đã giúp VN-Index chinh phục mốc cao hơn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, VN-Index tăng 6,84 điểm lên 1022,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 232,7 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt trên 5.180,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 145 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 185 mã giảm giá.

HNX-Index tăng 0,85 điểm lên 106,6 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 27 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 363,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 63 mã giảm giá.

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

VTV.vn - Chỉ số Nikkei 225 giảm nhẹ khoảng 0,4%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm mạnh. Các sàn Thượng Hải, Thâm Quyến và Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước