Chứng khoán châu Âu giảm điểm do lo ngại khủng bố

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 23/11/2015 23:14 GMT+7

Siết chặt an ninh tại Pháp. Ảnh: AFP

VTV.vn - Ngày 23/11, thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa chìm trong sắc đỏ, do giới đầu tư vẫn còn lo ngại trước các hoạt động khủng bố.

Chứng khoán châu Âu đã giảm điểm ngay từ khi mở cửa phiên, đặc biệt nhóm cổ phiếu hàng hóa và năng lượng.

Chỉ số chứng khoán FTSEurofirst 300 của châu Âu đã giảm 0,8%, chỉ số DAX của Đức cũng mở cửa ở mức thấp. Trong khi đó, chứng khoán Anh cũng có lúc giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, đồng Euro cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua, hiện 1 Euro đổi được 1,06 USD.

Giới đầu tư cho biết, tâm lý lo ngại các hoạt động khủng bố là một trong những nguyên nhân chính khiến các chỉ số đồng loạt giảm điểm.

Tác động của vụ khủng bố tới nền kinh tế Pháp Tác động của vụ khủng bố tới nền kinh tế Pháp

VTV.vn - Đã hơn một tuần sau vụ khủng bố tại Paris, nhưng đây vẫn là đề tài nóng nhất trên báo chí châu Âu. Và khía cạnh thiệt hại kinh tế cũng được đem ra phân tích rất nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước