Chứng khoán Indonesia bật cơ chế ngắt mạch tự động sau khi rớt 5%

Kim Huệ - Việt Linh-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 08:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/9, thị trường chứng khoán Indonesia đã phải kích hoạt cơ chế ngừng giao dịch tự động trong 30 phút, sau khi chứng khoán rớt mạnh 5%.

Đây là cú rơi mạnh nhất của chứng khoán Indonesia trong 3 tháng qua và đi ngược với xu hướng tăng của hầu hết thị trường mới nổi khác tại châu Á.

Sự biến động mạnh diễn ra trong 2 tuần qua tại Indonesia được cho là do nỗi lo về sự bùng phát dịch COVID-19 và nguy cơ suy thoái kinh tế. Chính phủ Indonesia đã buộc phải nhờ đến Ngân hàng Trung ương can thiệp để ổn định thị trường.

Chứng khoán Indonesia bật cơ chế ngắt mạch tự động sau khi rớt 5% - Ảnh 1.

Chứng khoán Indonesia bật cơ chế ngắt mạch tự động sau khi rớt 5%. (Ảnh minh họa - Reuters)

Trong khi đó, tại thị trường châu Âu, nhiều chỉ số cũng đã rơi vào sắc đỏ trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi các động thái mới từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Chỉ số tổng hợp khu vực Stoxx 600 đã có thời điểm sụt giảm khoảng 0,4%. FTSE của Anh cũng đi xuống, trong khi thị trường Đức chỉ hồi phục về mức đi ngang vào giữa phiên.

Nhiều khả năng, ECB vẫn sẽ giữ nguyên lãi suất, ít nhất cho tới cuối năm nay. Các chuyên gia vẫn chờ đợi cơ quan này sẽ có động thái hỗ trợ thị trường, trong bối cảnh lạm phát xuống thấp kỷ lục và đồng Euro tăng giá.

Chứng khoán Mỹ cũng đã mở cửa tăng phiên thứ 2 liên tiếp nhờ đà hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước