Chứng khoán lại đỏ sàn, VN-Index mất hơn 21 điểm

VTV Digital-Thứ tư, ngày 27/04/2022 13:56 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Sau phiên hồi phục ngoạn mục ngày 26/4, sắc đỏ nhanh chóng trở lại thị trường chứng khoán trong phiên sáng nay (27/4) do sức ép từ nhóm VN30.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, lực cung một lần nữa cho thấy vẫn đang khá lớn, trong khi lực cầu không vội vàng, tỏ ra thận trọng hơn khiến thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nhóm VN30 bị bán mạnh, giảm gần 28 điểm, chỉ 2/30 mã giữ được sắc xanh nhẹ là CTG và HPG. Áp lực lớn đã kéo VN-Index giảm theo về vùng 1.320 điểm.

Sự phân hóa diễn ra mạnh khi dòng tiền bắt đáy có xu hướng lựa chọn nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trong buổi sáng nay, sau đợt giảm mạnh vừa qua hầu như các cổ phiếu midcap tăng nóng đã mất từ 40 - 50% thị giá. Lực cầu giúp nhiều mã trong nhóm này tiếp tục có phiên hồi phục dù gặp khó thời điểm mở cửa đầu phiên, thậm chí một số cổ phiếu tăng lên mức trần như ITA, HBC, BAF.

Các cổ đông ngân hàng sau dư âm kỳ vọng dẫn dắt đà phục hồi phiên hôm qua đã tạm thời chuyển trạng thái. Hàng loạt cổ phiếu quay đầu giảm điểm, đáng chú ý, TPB mất gần 4%, STB giảm 2,7% và "ông lớn" VCB cũng giảm 2,6%.

Diễn biến nhìn chung khá giằng co ở vùng điểm thấp của thị trường. Tuy nhiên với kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cùng sự phục hồi của nền kinh tế, nhóm "nhà băng" sẽ không thể "vắng mặt" khi thị trường đi lên.

Còn nhóm phát đi tín hiệu "lao dốc" sớm nhất của thị trường là bất động sản sáng nay có diễn biến khả quan hơn. Sắc xanh lan tỏa ở khá nhiều cổ phiếu như CEO, KBC, LDG, HDC… Tuy nhiên sự phân hóa mạnh vẫn hiện hữu khi nhiều mã quay đầu điều chỉnh với biên độ từ 2% đến gần 5%.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh với giá trị khớp lệnh 3 sàn chưa tới 10.000 tỷ đồng. Khối ngoại hôm nay quay đầu bán ròng hơn 330 tỷ đồng trên HOSE sau chuỗi 7 phiên mua ròng liên tiếp trước đó, lực bán hôm nay tập trung vào DXG, GEX, VND...

Còn trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đang đồng loạt âm từ 2 - 5 điểm cho thấy tâm lý giới đầu tư trong ngắn hạn cũng không thực sự lạc quan với thị trường.

VN-Index tạm kết phiên sáng giảm 21,23 điểm xuống 1.320,11 điểm. Thanh khoản giảm gần một nửa so với phiên sáng hôm qua. Chỉ hơn 280 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị hơn 7.300 tỷ đồng

Dòng tiền tập trung vào nhóm midcap giúp HNX-Index tăng nhẹ 2,44 điểm lên mốc 347,61 điểm. Hơn 45 triệu cổ phiếu được giao dịch tương đương giá trị đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Chứng khoán tăng hơn 30 điểm Chứng khoán tăng hơn 30 điểm

VTV.vn - Phiên giao dịch chiều 26/4, nhờ lực kéo mạnh cuối phiên của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu bất động sản và ngân hàng, VN-Index đã lấy lại được sắc xanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước