Chứng khoán Mỹ bị bán tháo

VTV Digital-Thứ tư, ngày 09/03/2022 08:37 GMT+7

Cả 3 chỉ số chính tại phố Wall kết phiên trong sắc đỏ. (Ảnh minh họa - Ảnh: AP)

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Mỹ đêm 8/3 có 1 phiên giao dịch giằng co, với sắc xanh, đỏ liên tục đảo chiều đến cuối phiên sau khi nhà đầu tư bán tháo mạnh nhất từ tháng 10/2020.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 8/3 khi Mỹ công bố thêm biện pháp cấm vận mới được cho là nhắm vào huyết mạch của nền kinh tế Nga, đó là cấm nhập khẩu xăng dầu, ga và than đá từ quốc gia này. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức.

Cả 3 chỉ số chính tại phố Wall kết phiên trong sắc đỏ, trong đó chỉ số Nasdaq chìm sâu vào thị trường gấu. Nhóm cổ phiếu dầu khí là tâm điểm thị trường, khi các mã của Chevron and Exxon Mobile đều tăng mạnh.

Cụ thể, kết phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 184,74 điểm (0,56%), xuống 32.632,64 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 hạ 30,39 điểm (0,72%), xuống 4.170,7 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 35,41 điểm (0,28%), xuống 12.795,55 điểm.

Nhóm cổ phiếu thuộc các lĩnh vực phòng thủ ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với các mặt hàng tiêu dùng chủ lực giảm 2,6%, chăm sóc sức khỏe giảm 2,1% và tiện ích giảm 1,6%.

Các lĩnh vực phòng thủ là những ngành nhu cầu của người tiêu dùng ổn định dù nền kinh tế đang trong giai đoạn suy giảm hay tăng trưởng và các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành này có doanh thu và thu nhập tương đối ổn định.

Đà tăng từ các cổ phiếu mạnh như Tesla, Meta Platforms và Alphabet, đã giúp giảm thiểu thiệt hại cho S&P 500.

Trong khi nhóm cổ phiếu năng lượng, lĩnh vực hoạt động nổi bật kể từ đầu năm nay, tiếp tục đi lên, tăng 1,4%.

Nhà đầu tư tiếp tục đối mặt với giá hàng hóa tăng cao và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc do căng thẳng Nga - Ukraine.

Lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Mỹ đã tác động tiêu cực tới thị trường năng lượng. Dầu có thời điểm tăng trên 7% trước khi giảm nhẹ. Hiện giá dầu giao dịch quanh mức 123 USD/thùng.

Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden dự báo, giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng lên tại Mỹ và cam kết làm mọi cách để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dân. Ông Biden cũng cảnh báo các công ty xăng dầu Mỹ không lợi dụng tình hình để kiếm lời hoặc đội giá.

Mỹ cấm nhập khẩu dầu từ Nga Mỹ cấm nhập khẩu dầu từ Nga

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước