Chứng khoán Mỹ chịu nhiều tác động tiêu cực

Lê Tuyển (PV thuờng trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 24/08/2018 14:29 GMT+7

VTV.vn - Chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm qua (23/8) đã bất ngờ giảm điểm.

Chốt phiên giao dịch cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán New York đều mất điểm tương đương từ 0,1% - 0,3% giá trị. Thị trường trong phiên giao dịch này đã chịu tác động từ 3 thông tin chính: Đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc mà không có kết quả cụ thể nào trong khi mức thuế Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD chính thức có hiệu lực trong ngày thứ 5, và cả việc Tổng thống Donald Trump đang vướng phải vấn đề pháp lý đe dọa tới tương lai chính trị của ông.

Cựu luật sư của ông Trump là Micheal Cohen vừa nhận tội trước tòa án New York về 8 tội danh trong đó có gian lận thuế, vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử và thừa nhận ông Trump khi đó đã chỉ đạo đưa tiền cho 2 phụ nữ vốn liên quan tới bê bối tình dục với ông.

Cùng lúc, quản lý chiến dịch tranh cử trước kia của ông Trump cũng bị buộc tội vì gian lận thuế và ngân hàng.

Phía Nhà Trắng phủ nhận các sự việc liên quan tới Tổng thống. Riêng ông Trump thì cho biết, nếu ông bị luận tội liên quan, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ. Ông Trump cũng chỉ trích Cục dự trữ liên bang về tốc độ tăng lãi suất quả nhanh gây ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng cảnh báo, nếu những căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang và không có hồi kết, lạm phát tại Mỹ sẽ tăng nhanh, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của người dân và về lâu dài sẽ khiến các nhà đầu tư nghĩ tới khả năng rút vốn ra khỏi thị trường Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước