Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống

P.V-Thứ ba, ngày 12/01/2021 08:46 GMT+7

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Đêm qua (11/1), thị trường Mỹ đã mở đầu tuần mới một cách không mấy suôn sẻ với sắc đỏ bao trùm các chỉ số chính.

Dẫn đầu đà đi xuống là chỉ số Nasdaq với mức giảm lên tới 1,3%. Dow Jones và S&P 500 cũng đồng loạt đi xuống khỏi mức kỷ lục lập được hồi tuần trước.

Giới phân tích đánh giá thị trường đang tỏ ra thận trọng trước các căng thẳng chính trường Mỹ, sau khi Hạ viện Mỹ đề xuất dự luật nhằm luận tội Tổng thống Donald Trump.

Phiên đêm qua cũng đánh dấu việc dừng giao dịch cổ phiếu 3 hãng viễn thông Trung Quốc, sau khi sàn New York liên tục thay đổi quyết định trong tuần trước.

Một diễn biến đáng chú ý trên thị trường đêm qua đó là cổ phiếu ông lớn mạng xã hội Twitter đã lao dốc tới hơn 6%, sau quyết định đóng vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với lý do kích động bạo lực.

Quyết định này sau đó đã phải chịu nhiều chỉ trích từ giới chức toàn cầu về quyền lực quá lớn của giới công nghệ. Theo các chuyên gia, phản ứng của thị trường cho thấy lo ngại rằng Twitter cũng có thể đối diện với rắc rối pháp lý tương tự như các đối thủ Facebook hay Google trong tương lai.

Ảnh hưởng lớn bởi quá trình kiểm phiếu, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều Ảnh hưởng lớn bởi quá trình kiểm phiếu, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều

VTV.vn - Hôm nay (7/1), diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ chịu ảnh hưởng lớn từ kết quả cuộc bỏ phiếu tại bang Georgia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước