Chứng khoán Mỹ đảo chiều liên tục trong phiên giao dịch đầu năm 2019

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 03/01/2019 09:23 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Đêm 2/1, do tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng sau 1 năm đầy biến động nên phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2019 của TTCK Mỹ đã đảo chiều liên tục.

Cả 3 chỉ số chính của thị trường vẫn tăng điểm khi chốt phiên nhưng mức tăng đã khiêm tốn hơn nhiều so với cuối năm 2017 khi chỉ đạt dưới 0,1% giá trị.

Dù những phiên giao dịch cuối năm 2018 có cao đột biến, năm qua vẫn là năm mất mát lớn nhất của chứng khoán Mỹ từ sau cuộc khủng hoảng 2008. Cổ phiếu của các công ty thuộc khối ngành công nghiệp trung bình để mất 5,6% giá trị so với năm 2017, S&P 500 mất 6,2% còn nhóm công nghệ của chỉ số Nasdaq mất ít hơn cả là 3,9%.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi những căng thẳng của Mỹ với các đối tác thương mại trong năm qua khiến cho các nhà đầu tư dở khóc, dở cười. Hình ảnh của giao dịch viên Peter Tuchman, người được các báo đài ghi hình nhiều nhất bởi hình dáng giống nhà bác học Einstein đã nói lên điều đó. Có lúc ông hốt hoảng, lúc căng thẳng, lúc trầm ngâm và cuối năm thì cười như được mùa.

Đang có hai vấn đề mà các nhà đầu tư Mỹ rất quan tâm là đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ như thế nào và Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có còn giữ nhịp độ tăng lãi suất năm 2019 như đã dự báo là 3 lần nữa không?

Trong phiên giao dịch đầu năm này, người ta đã tìm được những gợi ý nhất định cho 2 câu hỏi trên.

Trong cuộc họp nội các vừa diễn ra ngày 2/1, ông Trump nói rằng, những mất mát của thị trường chứng khoán trong tháng 12/2018 chỉ là sự cố nhỏ. Ông nói thêm, chứng khoán sẽ bật tăng trở lại khi giải quyết xong các vấn đề thương mại và một số thứ khác sẽ xảy ra.

Dù tuyên bố này chưa nói lên nhiều điều nhưng với giới đầu tư, nó gợi ý rằng có thể Nhà Trắng đang có giải pháp nào đó cho vấn đề thương mại. Hạn chót cho việc đàm phán là tháng 3/2019 đang đến gần.

Thêm một dấu hiệu nữa cũng xảy ra ngày 2/1 là chỉ số FED Funds Futures - một công cụ đánh giá của các ngân hàng và các quỹ đầu tư về khả năng tăng lãi suất của FED đã thay đổi đổi với năm 2019.

87% thị trường lại đặt cược rằng FED sẽ không tăng lãi suất thêm lần nào nữa trong năm 2019, thay vì 3 lần như đã dự báo.

Giới đầu tư cho rằng FED khó có thể bỏ ngoài tai lời chỉ trích của Tổng thống Trump vì tăng lãi suất liên tục trong năm 2018. Hơn nữa, các mức lãi suất hiện tại được cho là đủ tốt với thị trường tài chính và cả nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán Mỹ nhiều biến động năm 2018 Thị trường chứng khoán Mỹ nhiều biến động năm 2018 Chứng khoán Việt Nam giảm điểm phiên giao dịch đầu tiên của năm 2019 Chứng khoán Việt Nam giảm điểm phiên giao dịch đầu tiên của năm 2019 Xu thế giảm điểm của chứng khoán châu Á năm 2018 Xu thế giảm điểm của chứng khoán châu Á năm 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước