Chứng khoán Mỹ đổ nhào vì "bóng ma" COVID-19

Thùy An-Thứ năm, ngày 29/10/2020 09:44 GMT+7

(Ảnh: CNBC)

VTV.vn - Chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ nhiều tháng nay.

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm đến hơn 943 điểm, tương đương 3,4% - xuống còn 26.519 điểm. Tồi tệ không kém, chỉ số S&P500 giảm 3,5% - xuống còn 3.271 điểm còn Nasdaq Composite lao dốc 3,7% - xuống còn 11.004 điểm.

Theo CNBC, chỉ số công nghiệp Dow Jones và S& P500 đã có phiên giảm điểm tồi tệ nhất kể từ ngày 11/6 đến nay.

Không chỉ chứng khoán Mỹ, trước đó, sắc đỏ cũng đã nhuộm màu gần như tất cả các sàn chứng khoán châu Âu. Chỉ số DAX của Đức phiên hôm qua cũng mất hơn 4%, CAC Index của Pháp giảm 3,4%, trong khi FTSE 100 của thị trường London giảm 2,6%.

Chứng khoán Mỹ đổ nhào vì bóng ma COVID-19 - Ảnh 1.

Tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones và S& P500 đã có phiên giảm điểm tồi tệ nhất kể từ ngày 11/6 đến nay

Sự bùng phát mạnh trở lại của COVID-19 khiến các nhà đầu tư hoảng sợ bán tháo được xem là lý do cho đà lao dốc của chứng khoán từ Mỹ cho đến châu Âu. Tại Mỹ theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, nước này ghi nhận trung bình 71.832 ca mỗi ngày trong tuần qua. Số ca nhập viện vì COVID-19 cũng tăng 5% trở lên ở hơn 30 bang. Tại châu Âu, tình trạng tương tự đang xảy ra.

Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã khiến một số quốc gia buộc phải khôi phục các biện pháp giãn cách xã hội. Tại Mỹ, bang Illinois đã yêu cầu Chicago đóng cửa các hoạt động ăn uống trong nhà. Tại châu Âu, các quan chức Đức đã đồng ý đóng cửa một phần các hoạt động trong 4 tuần, trong khi Chính phủ Pháp áp đặt các lệnh hạn chế mới trên toàn quốc cho đến ngày 1/12.

Chứng khoán Mỹ đổ nhào vì bóng ma COVID-19 - Ảnh 2.

Sự bùng phát mạnh trở lại của COVID-19 khiến các nhà đầu tư hoảng sợ bán tháo được xem là lý do cho đà lao dốc của chứng khoán từ Mỹ cho đến châu Âu

Các công ty "nhạy cảm" với việc giãn cách xã hội đã ngay lập tức bị tác động mạnh. Tiêu biểu như cổ phiếu của hãng hàng không United Airlines mất 4,6%. Cổ phiếu của nhà vận hành du thuyền Royal Caribbean giảm 7,4%. Tương tự, Norwegian Cruise Line và Carnival lần lượt mất 9,1% và 10,6%.

Chỉ số đo lường sự biến động Cboe (VIX), được gọi là "thước đo nỗi sợ hãi" của Phố Wall, đã tăng lên trên 40, và chạm mức cao nhất kể từ ngày 15/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước