Chứng khoán Mỹ thăng hoa

VTV Digital-Thứ ba, ngày 15/06/2021 08:10 GMT+7

Ảnh minh họa: AP.

VTV.vn - Chốt phiên 14/6, S&P500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ.

Phiên giao dịch đêm 14/6 (theo giờ Việt Nam), 2/3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang dồn sự chú ý vào cuộc họp tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Chốt phiên, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,2% lên 4.255,15 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7% lên 14.174,14 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 34.393,75 điểm.

Phiên này, cả S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ sự hồi sinh của nhóm cổ phiếu công nghệ. Diễn biến này cho thấy sự đảo chiều mới nhất sau một thời gian nhóm cổ phiếu công nghệ sụt giảm so với các nhóm khác như tài chính và sản xuất.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu mới từ ngân hàng trung ương về triển vọng lạm phát sau khi dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ đang lấy lại động lực phát triển nhưng không quá nóng. Điều này đã làm giảm bớt lo lắng của nhà đầu tư về lạm phát.

Trong khi FED đã trấn an rằng bất kỳ sự gia tăng lạm phát nào sẽ chỉ là tạm thời, các nhà hoạch định chính sách có thể tiếp tục thảo luận về việc giảm mua trái phiếu tại cuộc họp diễn ra ngày 15/6.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 14/6, chỉ số VN-Index tăng 9,98 điểm, hay 0,74% lên 1.361,72 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 2,32 điểm, hay 0,73%, lên 319,01 điểm.

Phố Wall 'đỏ lửa' Phố Wall "đỏ lửa" Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm tại phố Wall Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm tại phố Wall Tesla giúp phố Wall lên đỉnh Tesla giúp phố Wall lên đỉnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước