Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm

VTV Digital-Thứ tư, ngày 24/04/2024 08:44 GMT+7

VTV.vn - Chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, với cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm

Báo cáo tài chính khả quan từ các doanh nghiệp hàng đầu đã thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, xoa dịu những lo ngại về sự sụt giảm của hoạt động kinh doanh.

Chốt phiên, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức tăng trên 1%, trong khi Dow Jones cũng tăng nhẹ.

Các dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) mới công bố cho thấy, cả hoạt động sản xuất và dịch vụ của Mỹ đều yếu hơn dự kiến trong tháng 4, do nhu cầu sụt giảm. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý I tốt hơn dự kiến của các doanh nghiệp lớn như General Motors, Spotify hay GE Aerospace đã thúc đẩy đà tăng của thị trường. Có tới 10 trong tổng số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đều tăng điểm trong phiên này.

Tại châu Âu, sắc xanh cũng bao trùm thị trường, với chỉ số STOXX 600 của khu vực tăng 1,1% trong phiên này. Chỉ số FTSE 100 của Anh có lúc đã chạm mốc cao kỷ lục, sau khi các dữ liệu kinh tế khả quan.

Xu hướng điều chỉnh trên thị trường

Như vậy là sau hơn một tuần giảm điểm, chứng khoán Mỹ đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại. Thị trường đang đưa ra nhiều dự đoán và cả hoài nghi về tính sự hồi phục liệu có bền vững? Những yếu tố nào sẽ quyết định?

Theo thống kê từ năm 1945 tới nay, tháng 4 và tháng 12 thường là hai tháng tăng trưởng tốt nhất trong năm của chứng khoán Mỹ, với mức tăng trung bình 1,6% giá trị. Thế nhưng, tháng 4 năm nay lại đang lên xuống thất thường.

Trang tài chính CNN tổng kết chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức cao gần đây vào tuần trước khi lạm phát vẫn cứng đầu và căng thẳng địa chính trị gia tăng đã khiến các chỉ số chính sụt giảm dài nhất trong 18 tháng. Các nhà phân tích tại BlackRock bình: "Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang có thể khiến giá dầu tăng cao, làm cho lạm phát cao hơn và lãi suất cao có thể tiếp tục được duy trì trong thời gian lâu hơn".

Nhưng một số báo như CNBC cho rằng, đây có thể là một đợt điều chỉnh của thị trường sau quý I tăng trưởng mạnh. Và, nếu đó là sự điều chỉnh thật thì lịch sử cho thấy những tín hiệu tốt. Nguyên cứu của Sam Stovall tại CFRA, từ thế chiến thứ 2 tới nay có 24 lần điều chỉnh với mức giảm trung bình 13,4% và thường kéo dài trong 4 tháng. Duy nhất lần điều chỉnh vào tháng 4/1971, thị trường hồi phục sau hơn 2 tháng.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm - Ảnh 1.

Sau hơn một tuần giảm điểm, chứng khoán Mỹ đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại

Định nghĩa "điều chỉnh" của thị trường chứng khoán Mỹ là khi một trong các chỉ số chính giảm 10% giá trị kể từ mức cao trong 52 tuần. Và nếu giảm tới hơn 20% thì được coi là "thị trường gấu" hay thị trường suy giảm. Như vậy, tới thời điểm này, chứng khoán Mỹ mới chỉ được coi là điều chỉnh. Và sự hồi phục có thể đến sớm hơn.

Theo Bloomberg, tới ngày thứ 3, thị trường đã hồi phục sau đợt bán tháo trị giá 2.000 tỷ USD. Các nhà đầu tư đang chờ xem liệu các ông lớn về công nghệ có đáp ứng được kỳ vọng về AI trong tuần bận rộn nhất về báo cáo thu nhập này không.

Khoảng 180 công ty trong chỉ số S&P 500, tương đương 40% giá trị vốn hoá thị trường, phải báo cáo thu nhập trong tuần này. 2/3 số người tham gia khảo sát của Bloomberg lạc quan về các báo cáo này và cho rằng nó sẽ giúp các chỉ số chứng khoán tăng điểm.

Hãng thông tấn Reuters bình: nhiều người tham gia thị trường tin rằng các yếu tố giúp S&P 500 tăng 10% giá trị trong quý I như tăng trưởng kinh tế tốt, sự phấn khích về AI, sẽ vẫn còn nguyên và sẽ hỗ trợ các cổ phiếu trong dài hạn. Và theo như chuyên gia tại Baker Avenue Wealth Management, sự điều chỉnh giảm thời gian qua là việc "đã tới lúc phải làm". Ông này ví von nó giống như kỹ thuật "nhổ tỉa cây giống khi làm vườn". Tức là chấp nhận bỏ đi những cây nhỏ, yếu, để cho các cây khác vươn lên một cách mạnh mẽ hơn.

Các hàng công nghệ lớn là tâm điểm chú ý của phố Wall

Nhóm 7 công ty công nghệ vốn hoá hàng đầu bao gồm: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của thị trường. Liệu kết quả kinh doanh trong quý vừa qua, cũng như triển vọng trong thời gian tới của các doanh nghiệp này có đủ để duy trì sự phục hồi của chứng khoán Mỹ hay không? Đó là điều mà giới đầu tư đang rất muốn biết vào lúc này.

Cách đây ít giờ, Tesla là hãng công nghệ giá trị vốn hóa siêu lớn đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý đầu năm, ngay sau khi phiên giao dịch ngày thứ Ba khép lại. Các số liệu cho thấy, doanh thu của hãng sụt giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023 - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2012, trong khi lợi nhuận ròng giảm tới 55%, do tác động từ việc giảm giá xe liên tục.

Tuy nhiên, các kết quả yếu hơn kỳ vọng này đã bị lấn át bởi thông báo của Tesla về việc hãng sẽ giới thiệu các mẫu xe mới, với giá cả phải chăng hơn trong thời gian tới. Thông tin này ngay lập tức đã khiến cổ phiếu Tesla bật tăng gần 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Ông Ken Mahoney - Giám đốc Công ty Mahoney Asset Management nhận định: "Có vẻ như những kết quả kinh doanh yếu hơn đã được nhà đầu tư dự đoán từ trước. Sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển sang những yếu tố có thể giúp Tesla xoay chuyển tình hình và đưa doanh số bán hàng tăng trở lại".

Tiếp sau Tesla, giới đầu tư sẽ tiếp tục chờ đón báo cáo tài chính của các hãng công nghệ hàng đầu khác, bao gồm Meta vào thứ Tư, Alphabet và Microsoft vào thứ Năm. Apple, Amazon và Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh trong các tuần kế tiếp. Dù phải đối mặt với một số thách thức, các tên tuổi lớn này đều được kỳ vọng có thể đạt kết quả khả quan.

Những thông tin liên quan đến triển vọng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đặc biệt được chú ý.

Ông Kevin Mahn - Chủ tịch Công ty Hennion & Walsh Asset Management chia sẻ: "Tôi tin rằng các cổ phiếu công nghệ lớn vẫn còn khả năng gia tăng hơn nữa. Và ngay cả khi thị trường gặp một số trục trặc liên quan đến các tên tuổi lớn này, cũng còn Nvidia - công ty sẽ công bố báo cáo vào tháng 5 và có thể thúc đẩy thị trường như đã làm trong suốt một năm rưỡi qua".

Trong tuần trước, đà bán tháo tại Phố Wall đã thổi bay 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa của nhóm 7 công ty công nghệ lớn. Tuy nhiên, với mức tăng trưởng lợi nhuận kết hợp được dự báo đạt gần 40%, cao hơn nhiều so với mức trung bình thị trường, nhóm cổ phiếu này vẫn sẽ tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng từ giới đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước