Chứng khoán Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/02/2016 08:34 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Ngày 9/2, chỉ số chứng khoán chủ chốt của Nhật Bản Nikkei 225 đã giảm mạnh nhất trong gần 3 năm qua.

Kết thúc ngày giao dịch hôm qua (9/2), chỉ số Nikkei 225 đã giảm 5,4% xuống còn 16.085 điểm. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ giữa năm 2013. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm đến 15%.

Nguyên nhân khiến chỉ số chứng khoán Nhật Bản giảm sâu là do các ngân hàng bán tháo cổ phiếu bởi những quan ngại về tình hình kinh tế toàn cầu trì trệ trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang thực hiện các chính sách thắt chặt tiền tệ.

Trái ngược với sự lao dốc của các chỉ số chứng khoán, hôm qua (9/2), đồng Yen của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất so với đồng USD, ở mức 114,70 JPY đổi 1 USD, do giới đầu tư muốn đi tìm nơi trú ẩn an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước