Chứng khoán Nhật Bản tiếp tục lao dốc

Đức Cường - Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 10/02/2016 20:42 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: cafef.vn)

VTV.vn - Hôm nay (10/2), thị trường chứng khóan Nhật Bản tiếp tục giảm sâu khi các nhà đầu tư không ngừng bán tháo cổ phiếu.

Tình trạng hoảng loạn trên sàn giao dịch Tokyo vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, sau khi chỉ số chứng khoán xuống mức thấp nhất trong vòng 15 tháng.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản, chỉ số chứng khoán Nikkei giảm tới 2,4% trong phiên giao dịch sáng nay (10/2) xuống mức 15699,85 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 31/10/2014, chỉ số này mới lại giảm xuống dưới 16.000 điểm.

Giới đầu tư Nhật Bản đang trong tâm trạng vô cùng lo lắng và thiếu niềm tin vào thị trường. Tâm lý cắt lỗ tránh rủi ro đã trở thành xu thế chủ đạo trong thời gian gần đây. Những tin tức không mấy lạc quan về thị trường tài chính Nhật Bản và chứng khoán Mỹ cũng góp phần khiến thị trường đi xuống.

Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng giảm 0,63%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc không thay đổi với mức tăng 0,08%.

Các nhà đầu tư chứng khoán châu Á đang chờ đợi thông tin về cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - bà Janet trước Quốc hội nước này dự kiến diễn ra trong tối nay (10/2) theo giờ Châu Á, nhằm có thêm thông tin cụ thể về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước