Chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ do bất ổn tại Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/04/2018 11:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: Yahoo Finance)

VTV.vn - Thị trường chứng khoán toàn cầu đêm 11/4 đã chìm trong sắc đỏ, đặc biệt tại phố Wall.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đêm 11/4 chìm trong sắc đỏ do các nhà đầu tư lo sợ về cuộc tấn công do Mỹ khởi xướng nhằm vào Syria sau cáo buộc chính phủ nước này đã sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Duma.

Cả 3 chỉ số chính là Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều quay đầu giảm điểm, lớn nhất gần 1%. Cũng trong phiên này, giá dầu ngọt nhẹ WTI đã tăng 2% lên mức cao nhất 3 năm, hiện giao dịch gần 67 USD/thùng.

Vàng tiếp tục được giới đầu tư coi là tài sản trú ẩn an toàn, tăng 1% lên mức 1.351 USD/ounce. Trong khi đó, đồng Ruble của Nga lại lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016.

Các nhà đầu tư cho rằng, thị trường Mỹ cũng đang cho thấy những phản ứng đầu tiên, sau khi biên bản họp của FED tháng 3 được công bố tiết lộ rất có thể cơ quan này sẽ đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng nghĩa thời gian tăng lãi suất có thể nhanh hơn.

Chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm sau khi Ngoại trưởng Mỹ bị cách chức Chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm sau khi Ngoại trưởng Mỹ bị cách chức

VTV.vn - Sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steve Goldstein bị cách chức, thị trường chứng khoán toàn cầu đều đồng loạt giảm điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước