COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả là nguyên nhân chính khiến chứng khoán toàn cầu chịu sức ép. Trong phiên giao dịch đêm qua (21/9), chỉ số công nghiệp Dow Jones có lúc mất gần 1.000 điểm. Đây cũng là phiên giao dịch tồi tệ nhất của chỉ số này trong 2 tuần qua. Chỉ số S&P 500 có lúc rớt 2,7%.
Ngày bầu cử tháng 11 đã đến gần. Theo trang tin NBC, lời hứa về vaccine trước ngày bầu cử của Tổng thống Trump đang khiến giới chuyên gia y tế lo ngại là ông Trump có thể vội vã cấp phép cho một loại vaccine nào đó thật sớm, bất chấp những khuyến nghị về chuyên môn y tế. Trong khi đó, dự luật kích thích kinh tế mới vẫn chưa được thông qua.
Việc đóng cửa nền kinh tế kéo dài cũng vẫn để lại hệ luỵ trên các chỉ số chứng khoán. Những cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc đóng cửa như công ty du lịch Carnival Corp, giảm 6,6% hay hãng hàng không Delta Airlines sụt hơn 9%.
Bảng điện tử thông báo tỷ giá chứng khoán tại sàn giao dịch ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Tại châu Âu, diễn biến thị trường chứng khoán London, Vương quốc Anh đang trở thành tâm điểm, khi cảnh báo về làn sóng lây nhiễm mới ngày càng cao. Từ số ca nhiễm quanh mốc hơn 1.000 người mỗi ngày vào đầu tháng, tới hôm qua Anh ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm. Giới chức cho biết đang xem xét thực hiện đợt phong tỏa khác. Chỉ số FTSE 100 của Anh đã sụt tới hơn 3%.
Riêng mảng ngân hàng cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Cổ phiếu ngân hàng đang bị bán tháo trên diện rộng, sau một báo cáo cho thấy một số ngân hàng toàn cầu bị cáo buộc dung túng hành động rửa tiền với số tiền lên tới hơn 2.000 tỷ USD trong gần 20 năm qua. Cổ phiếu Deutsche Bank sụt giảm 8,7%, trong khi JP Morgan Chase giảm hơn 3%.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!