Chứng khoán Tokyo giảm 26% giá trị trong 30 năm thời đại Bình Thành

Quang Hưng - Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 02/05/2019 11:21 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đã giảm 26% trong vòng 30 năm của thời kỳ Bình Thành vừa kết thúc.

Số liệu trên được ghi nhận vào 26/4/2019, ngày giao dịch cuối cùng của thời kỳ Bình Thành.

Mức giảm 26% của chỉ số Nikkei trong vòng 30 năm, theo nhiều chuyên gia đó là sự chuyển dịch từ thời kỳ kinh tế bong bóng trở lại thời kỳ kinh tế phát triển bình thường. Một số chuyên gia khác cho rằng đó là do tác động của những cú sốc đối với kinh tế nước này.

Theo phản ánh của báo Mainichi, tổng kết của Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo vào ngày 26/4 - ngày giao dịch cuối cùng của thời kỳ Bình Thành - chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo là 22.258 Yen. Nếu so sánh với ngày giao dịch cuối cùng của thời kỳ Chiêu Hòa - ngày 6/1/1989, khi đó chỉ số Nikkei là 30.209 Yen thì trong vòng 30 năm của thời kỳ Bình Thành, chỉ số Nikkei đã giảm 26%. Cũng theo tổng kết này, giá chứng khoán cao nhất của thời đại Bình Thành vào ngày 29/12/1989 đạt 38.915 Yen; giá thấp nhất rơi vào ngày 10/3/2009, sau sự sụp đổ của Ngân hàng Lehman, chỉ số Nikkei chỉ đạt 7.054 Yen.

Theo đánh giá của ông Akira Kiyota - Tổng Giám đốc Điều hành tập đoàn JPX, tổ chức chịu trách nhiệm điều hành Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, sau bong bóng đầu thời kỳ Bình Thành, chứng khoán Nhật Bản đã hứng chịu các cuộc khủng hoàng tài chính, cú sốc Lehman, trận siêu động đất sóng thần phía Đông Nhật Bản.

Chỉ số Nikkei đã nói lên sự biến động của nền kinh tế Nhật Bản trong 30 năm của thời kỳ Bình Thành, những biến động sẽ là bài học quý giá cho chiến lược phát triển trong thời kỳ Lệnh Hòa tới đây.

Báo Yomiuri phân tích, trong 30 năm thời kỳ Bình Thành, số tiền tích lũy nội bộ của các doanh nghiệp đã tăng gấp 4 lần, số tiền cá nhân tích lũy cũng tăng đến 2 lần. Tờ báo này cho rằng đây là nguồn tiền đang ngủ, đánh thức nguồn vốn này là thách thức lớn để lại cho thời kỳ Lệnh Hòa. Ngoài ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chủ lực là robot và trí tuệ nhân tạo sẽ là lĩnh vực hứa hẹn đối với Nhật Bản.

Nhật Bản bước vào triều đại Lệnh Hòa Nhật Bản bước vào triều đại Lệnh Hòa

VTV.vn - Thời kỳ mới với niên hiệu Lệnh Hòa, theo lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, là nơi mọi người sẽ đạt được ước mơ của mình, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước