Chứng khoán Trung Quốc lao dốc do lo ngại dịch bệnh

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 26/04/2022 06:30 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục đã lao dốc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, dẫn đầu xu hướng giảm điểm của thị trường thế giới.

Chứng khoán Trung Quốc giảm trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng lo ngại về diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại nước này.

Chốt phiên, chỉ số chứng khoán của sàn Thâm Quyến mất trên 6% giá trị, chứng khoán Thượng Hải cũng lao dốc trên 5%. Sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang gặp nhiều khó khăn, trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Theo các chuyên gia, mặc dù nhiều chính sách hỗ trợ đã được đưa ra nhưng tác động đến thị trường là chưa lớn, bởi các chính sách không thể triển khai hiệu quả, khi các biện pháp phong tỏa vẫn đang được áp dụng.

Ngoài chứng khoán Trung Quốc, hầu hết các thị trường chủ chốt tại châu Á cũng giảm điểm trong ngày đầu tuần. Đà bán tháo hiện đã lan sang các thị trường châu Âu và Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước