Khối ngoại tháo chạy khỏi thị trường trái phiếu Trung Quốc

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 22/04/2022 14:53 GMT+7

VTV.vn - Khối ngoại đang đổ xô rút khỏi thị trường trái phiếu Trung Quốc, trong bối cảnh triển vọng kinh tế Trung Quốc xấu đi và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt.

Theo Financial Times nhà đầu tư nước ngoài bán ra lượng trái phiếu trị giá 131 tỷ Nhân dân tệ (gần 18 tỷ USD) trong tháng 3. Động thái này nâng tổng lượng thoái vốn qua kênh trái phiếu Trung Quốc trong 2 tháng gần đây lên gần 30 tỷ USD. Đây là lượng rút vốn lớn nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa thị trường trái phiếu trong nước. 

Ngân hàng Standard Chartered dự báo xu hướng này còn tiếp diễn sang quý 2. Diễn biến này xảy ra vào thời điểm nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang chịu tác động từ các lệnh phong tỏa diện rộng nhằm phòng chống COVID-19, kết hợp với việc các ngân hàng trung ương phương Tây bắt đầu nâng lãi suất để chống lạm phát dẫn đến dòng tiền bị hút khỏi Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước