Chuyện khởi nghiệp “mặc áo rộng” của Shark Thủy

PV-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 20:27 GMT+7

Shark Thủy trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 1.

VTV.vn - “Tôi muốn biến việc học tiếng Anh trở thành đam mê của mỗi học viên, bởi có hứng thú, các em mới học thật tốt”, ông Nguyễn Ngọc Thủy, nhà đầu tư của Shark Tank mùa 1 nói.

Không chỉ là người sáng lập, điều hành hệ sinh thái giáo dục Egroup gồm 60 trung tâm tiếng Anh, một loạt chuỗi trường song ngữ..., ông Nguyễn Ngọc Thủy còn là nhà đầu tư nổi bật trong chương trình truyền hình thực tế Shark Tank Việt Nam mùa đầu tiên.

Tư duy "mặc áo rộng" để có thành công

Bắt gặp tình trạng học lại từ đầu do rào cản ngôn ngữ của nhiều du học sinh Việt Nam tại nước ngoài, ông Thủy nghiên cứu nhu cầu trong thị trường học tiếng Anh. Nước ta có 20 triệu học sinh, sinh viên, nhiều người đi làm và những em bé chuẩn bị học mẫu giáo nên ông nhận định đây là thời điểm vàng của thị trường học tiếng Anh.

Thị trường dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam chưa lúc nào ngừng sôi động nhưng ngay cả khi cơ hội thị trường rộng lớn, quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực này cũng không hề đơn giản.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy chia sẻ kinh nghiệm: "Thành công không đến từ một người mà phải từ một đội nhóm. Mọi nhân viên của ông đều đang được xây dựng tinh thần khởi nghiệp với tâm thế sẵn sàng với sự thay đổi cũng như "mặc những chiếc áo rộng hơn cơ thể" để nhận và chịu trách nhiệm nhiều khó khăn, thử thách".

Chuyện khởi nghiệp “mặc áo rộng” của Shark Thủy - Ảnh 1.

Shark Thủy trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 1.

Tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại

"Khởi nghiệp rất sớm trong lĩnh vực giáo dục, tôi luôn trăn trở làm sao biến việc học trở thành đam mê bởi theo tôi, bất cứ điều gì chúng ta làm với đam mê, chúng ta sẽ thành công", ông Thủy nói.

"Bên cạnh công nghệ, trung tâm tiếng Anh phải lựa chọn phương pháp đào tạo tốt nhất. Nhưng điều quan trọng hơn cả là biến việc học tiếng Anh trở thành đam mê của mỗi học viên bởi có hứng thú, học viên mới học thật tốt.

Ông Thủy cho rằng, chứng chỉ quốc tế tốt là mục tiêu hướng tới của nhiều người học tiếng Anh. Tuy nhiên, Apax đặt tiêu chí "đào tạo tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai" lên hàng đầu. Bằng cấp là điều kiện cần nhưng chưa đủ khi học viên tốt nghiệp khóa học tại Apax. Để thực hiện tiêu chí này, cần tạo ra môi trường giúp học sinh "tắm" trong tiếng Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước