CNBC: Mỹ đặt mục tiêu đạt thỏa thuận NAFTA mới trong 3 tuần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/04/2018 10:20 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo nguồn tin riêng của CNBC, một thỏa thuận sơ bộ phiên bản mới của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sẽ được Mỹ, Canada và Mexico đạt được trong 3 tuần tới.

Đây là mục tiêu mà phía Mỹ đặt ra trước thời điểm ngày 1/5/2018 khi việc miễn thuế nhập khẩu nhôm thép từ 2 thành viên còn lại vào Mỹ hết hiệu lực.

Hiện các bên đã nhất trí tới 80% hiệp định sơ bộ, 20% còn lại là bất đồng liên quan tới các đề xuất của Mỹ có thể kể đến là về việc nâng hàm lượng nội địa hóa khu vực đối với sản phẩm ô tô; áp thuế tạm thời đối với trái cây và rau củ từ Mexico và Canada hay như điều khoản tự động hết hạn sau 5 năm và xóa bỏ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại.

Sau khi ký kết thỏa thuận sơ bộ, các nước sau đó sẽ có thời hạn 30 ngày để ký chính thức NAFTA sửa đổi.

Các quan chức 3 bên sẽ tiếp tục nhóm họp tại Washington DC trong ngày 19 và 20/4 để bàn thảo các vấn đề trên. Trước đó, bên lề Hội nghị Cấp cao châu Mỹ bế mạc hôm 14/4, các bên đã không thể công bố một văn bản NAFTA sơ bộ.

Tổng thống Mỹ nêu điều kiện đàm phán lại NAFTA Tổng thống Mỹ nêu điều kiện đàm phán lại NAFTA Kinh tế Canada sẽ bị tác động không lớn nếu NAFTA đổ vỡ Kinh tế Canada sẽ bị tác động không lớn nếu NAFTA đổ vỡ Canada có thể rút khỏi NAFTA Canada có thể rút khỏi NAFTA

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước