Cơ chế đột phá cho vốn Nhà nước tại doanh nghiệp viễn thông

VTV Digital-Thứ năm, ngày 11/07/2024 06:16 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính phối hợp với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức tọa đàm để tiếp thu, tháo gỡ và phản hồi ý kiến từ nhóm các doanh nghiệp viễn thông.

Liên quan tới dự án Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đang được đăng tải công khai để lấy ý kiến rộng rãi, ngày 10/7 một tọa đàm đã được Bộ Tài chính phối hợp với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng chủ trì, để tiếp thu và phản hồi ý kiến từ nhóm các doanh nghiệp viễn thông.

Luật 69 năm 2014 hiện chưa có quy định về việc sáp nhập công ty mẹ và công ty con, và cũng vì chưa có hướng dẫn, nên VNPT vẫn loay hoay 3 năm nay chưa thực hiện được kế hoạch đặt ra.

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT cho biết: "Khi mà sáp nhập những doanh nghiệp có vốn góp 100% của VNPT (tức là doanh nghiệp con của mình) thì chưa có quy định hình thức thế nào, cách thức thế nào. Vì không có quy định của pháp luật nên không làm được, tôi hi vọng Luật 69 sửa đổi lần này thì giải quyết vấn đề đó".

Không ít kỳ vọng những tinh thần mới của bộ Luật sẽ tạo ra những cơ chế đột phá, thay vì quản lý theo pháp nhân như trước đây, thì quản lý theo dòng vốn, với Nhà nước có vai trò như 1 nhà đầu tư.

"Chúng ta phân cấp mạnh, chỉ nói tới quản lý dòng vốn, và dự kiến chỉ quản lý dòng vốn F1 chứ không quản lý F2. Và từ F2 sẽ quản lý F3", ông Phạm Phan Dũng - Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội cho hay.

Đồng tình về tư duy đột phá của bộ Luật, tuy nhiên, vẫn có những băn khoăn, với 1 bộ Luật khó và mới mẻ, cần có những hướng dẫn chi tiết hơn.

Ông Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viễn thông Mobifone cho biết: "Cần nguyên tắc để phối hợp, không chỉ dừng ở mức: Với vấn đề này cơ quan đại diện vốn phải xin ý kiến chủ sở hữu, hay với vấn đề kia cơ quan chủ sở hữu phải xin ý kiến ngành, mà rõ ra ý kiến về cái gì, nội dung nào".

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho rằng: "Tiền chảy đến đâu quản lý đến đấy, về lý thuyết là đúng, nhưng khi thực hiện sẽ vô cùng khó khăn, bởi đánh đồng F1 và Fn về mặt nhân sự, kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận.., cơ quan đại diện chủ sở hữu rất nhiều việc để làm, mà tôi e là không thực hiện được".

Tiếp thu các ý kiến từ doanh nghiệp, đại diện Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp góp ý cụ thể những điểm cần điều chỉnh và bổ sung, để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự án Luật trước khi trình ra Quốc hội xem xét vào tháng 10 tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước