Sau những kết quả ấn tượng về xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản trong năm 2024, ngay tháng đầu tiên của năm 2025, nông sản Việt Nam đón nhận nhiều những quy định khắt khe từ phía các thị trường lớn như EU, hay Trung Quốc.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thách thức lớn nhất hiện nay với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam là yêu cầu khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cùng các quy định mới về bao bì, nhãn mác, phụ gia và xuất xứ. Điều này buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng ngày càng nhiều các yêu cầu về chất lượng từ các thị trường nhập khẩu.
Với doanh nghiệp đến từ EU, chuyên thu mua nông sản của Việt Nam, họ chủ động liên kết với doanh nghiệp Việt Nam để có được nguồn hàng đúng theo yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe của EU. Một điều mừng là khả năng cao năng lực của doanh nghiệp Việt được họ đánh giá cao.
Ông Vincent Gothknecht - Trưởng đại diện tại Việt Nam, Công ty I. Schroeder KG (Đức) cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các đối tác Việt Nam và họ đều có thể tuân thủ các quy định mới. Thực tế, có nhiều quốc gia ở khu vực đã không thể theo các quy định chặt chẽ của châu Âu, vì vậy đây là cơ hội rất tốt khi nhiều nhà mua hàng từ EU có thể chọn Việt Nam là điểm đến để mua các sản phẩm nông sản chất lượng".
(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)
Theo chuyên gia, để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến khâu chế biến, đóng gói và kiểm dịch, đặc biệt với mặt hàng chưa qua chế biến, hàng tươi sống.
Việt Nam hiện đã và đang tham gia 17 hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia, điều này mang lại nhiều thuận lợi cho việc đa dạng hoá thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.
Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 65 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tiếp cận và đáp ứng các quy định nhập khẩu từ các thị trường trọng điểm.
Theo đại diện Văn phòng SPS Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng đang chuyển sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chế biến an toàn, sử dụng sản phẩm xanh và giảm phát thải, buộc doanh nghiệp phải thay đổi để thích ứng.
Xuất khẩu nông sản đạt nhiều kỷ lục mới VTV.vn - Không chỉ cà phê, giá nhiều loại nông sản xuất khẩu như sầu riêng, cacao, gạo, hạt tiêu đều ở mức cao, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu kỷ lục của nhiều mặt hàng trong năm
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!